Các bị can gồm: Nguyễn Văn Biền- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quang Điện Phú Khánh (đơn vị chủ đầu tư dự án điện mặt trời Xuân Thọ 1 và Xuân Thọ 2); Châu Thành Nhung (SN 1967), Nguyễn Xuân Quang (SN 1981), Võ Tấn Trí (SN 1975),  Đoàn Văn Cho (SN 1975) và Trương Nguyễn Bá Lâm (SN 1992), đều là nhân viên bảo vệ tại dự án.

Các đối tượng trên cùng bị khởi tố về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”, quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Duy Phương sau khi bị người dự án điện mặt trời bắt trói và hành hung.

Thông tin báo chí đăng tải cho biết, sáng ngày 16/2, ông Nguyễn Duy Phương, SN 1983, trú xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu đến khu đất của gia đình mình tại xã Xuân Thọ 1 để phản đối việc chủ đầu tư san ủi mặt bằng khu đất để thi công Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1, khi chỉ mới bồi thường cây trồng, chưa bồi thường đất bị thu hồi.

Ngay tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Biền- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quang Điện Phú Khánh và 5 nhân viên bảo vệ đã bắt trói, hành hung ông Phương, khiến ông này phải nhập viện.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Duy Phương phải điều trị tại bệnh viên sau khi bị hành hung.

Sau khi xảy ra vụ việc và báo chí lên tiếng, Công ty CP Quang điện Phú Khánh đã quyết định đình chỉ công tác, thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Biền.

UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm teo pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cho biết, đã nhận được các quyết định khởi tố bị can của cơ quan Công an cùng cấp ngày 21/3, tuy nhiên đang trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, chưa phê chuẩn các quyết định.

Văn Nguyễn