leftcenterrightdel
 Nguyễn Đức Hòa vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CA)

Trước đó vào khoảng 23h35’ ngày 8/11, Đặng Bảo Tây (SN 2000) đi tìm bạn gái tại các phòng hát trong quán Karaoke (thuộc phường An Thạnh, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Tại đây, Đặng Bảo Tây phát sinh mẫu thuẫn với Phạm Văn Khánh (SN 1983) và Nguyễn Đức Hòa (SN 1984, cùng ngụ tại địa phương). Tuy nhiên sau đó được các nhân viên quán can ngăn và giải tán.

Ấm ức vì chuyện ở quán karaoke, Tây sau đó rủ thêm Phạm Đức Long (SN 2001) và Võ Minh Thuận (SN 1999) cầm theo hung khí là dao tự chế quay lại quán đánh Khánh và Hòa.

Bất ngờ bị đối phương quay lại đánh, Khánh và Hòa đã lấy một cây kéo tại quán đánh trả lại. Trong lúc 2 bên hỗn chiến, Nguyễn Đức Hòa dùng kéo đâm trúng vào người Nguyễn Bảo Tây dẫn đến tử vong. Khánh và Hòa bị đa chấn thương được đưa đến Bệnh viện cấp cứu.

Công an cũng đã bắt giữ Phạm Đức Long, Võ Minh Thuận, tiến hành khởi tố, tạm giam 2 bị can về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Mai Phong