leftcenterrightdel
Nguyễn Hoàng Long bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” do ăn trộm bò. Ảnh: Minh Họa

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 22/4/2018 Nguyễn Hoàng Long và đối tượng tên Thanh (chưa rõ lai lịch) gặp nhau tại khu vực lò mổ bò của anh Nguyễn Quốc Duy thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Lúc này Thanh rủ Long đi trộm cắp bò của anh Duy để bán lấy tiền tiêu xài, Long đồng ý.

Thanh liên hệ thuê xe ô tô tải biển số 60C-167.27 do Nguyễn Ngọc Hiện điều khiển chở bò đi tiêu thụ. Sau đó, Thanh và Long dẫn xe tải trên vào lò mổ bò của anh Duy trộm cắp 03 con bò, có tổng trị giá 144.000.000 đồng. Tiếp đó, các đối tượng đem đến xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để bán cho anh Nguyễn Phi Khanh (là thương lái mua bán bò).

Do không có nguồn tiêu thụ loại bò trên nên anh Khanh không nhận mua mà chỉ bán dùm Thanh, khi nào bán được thì Thanh lấy tiền. Trong đó có 01 con bò trắng bị gãy chân nên anh Khanh đã mang đi mổ bán được số tiền 32.000.000 đồng, anh Khanh đưa hết số tiền trên cho Thanh, Thanh chia cho Long 15.000.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trân Định - Cảnh Dinh