Theo điều tra ban đầu, Đậu Thế Anh, với vai trò Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

leftcenterrightdel
Cơ quan có thẩm quyền tống đạt các Quyết định và Lệnh.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp là nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, ngày 21/7/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường Vũng Tàu tiến hành kiểm tra hiện trường tại khu đất thuộc dự án Cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu, địa điểm số 1A Trần Phú, phường Vũng Tàu.

leftcenterrightdel
 Các khối bê tông chắn sóng có dấu hiệu lấn ra ngoài ranh mốc của dự án.

Kết quả kiểm tra, tại hiện trường có đổ xà bần hai vị trí, trong đó, có rác trôi dạt vào kẻ đá của dự án được tập kết nhưng chưa vận chuyển đi, bước đầu xác định đây là rác thải từ biển trôi dạt vào khu vực dự án.

Qua đánh giá sơ bộ theo mốc giới cũ của dự án, các khối bê tông để chắn sóng có dấu hiệu lấn ra ngoài ranh mốc của dự án. Đoàn làm việc đã yêu cầu chủ đầu tư dự án dừng việc đổ xà bần để san lấp; cung cấp hợp đồng san lấp vật liệu, cung cấp các giấy tờ có liên quan; thực hiện thu gom rác thải đại dương trôi dạt vào kè đá của dự án và giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển để xử lý.

Ngày 22/7, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu phối hợp cùng với đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường Vũng Tàu, VKSND Khu vực 11, Công ty TNHH đo đạc bản đồ và Xây dựng Bình Minh đến hiện trường kiểm tra.

Tại đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã lấy mẫu rắn (xà bần, đất, trộn lẫn) tại vị trí khu đất dự án và thuê đơn vị đo đạc xác định lại vị trí, ranh mốc dự án. Đồng thời, chủ đầu tư đang tiến hành thu gom rác đại dương trôi dạt vào vị trí thực hiện dự án bằng máy xúc.

Đại Lánh