leftcenterrightdel
 Các bị can tại Cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 22h40 ngày 15/11, Tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Ba Chẽ đã bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền, sát phạt nhau bằng hình thức đánh “xóc đĩa” tại địa phận thôn Khe Nà, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ.

Các đối tượng gồm: Triệu Đức Giang (SN 1984); Triệu Văn Hải (SN 1989); Triệu Đức Trưởng (SN 1984), cùng trú tại thôn Bãi Liêu, xã Lương Mông; Trần Văn Đức (SN 1966) trú tại thôn Khe Nháng, xã Thanh Lâm và Triệu Tiến Hội (SN 1974) trú tại thôn Khe Ốn, xã Thanh Lâm. 

Lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc tổng số tiền 9.890.000 đồng  cùng nhiều tang vật liên quan. Quá trình vây bắt, một số đối tượng đã bỏ trốn.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ đã xác minh được các đối tượng cùng tham gia đánh bạc có hành vi bỏ trốn, gồm: Triệu Đức Dương (SN 1980); Triệu Quy Hiệp (SN 1993) và Bàn Thị Viên (SN 1995) cùng trú tại thôn Bãi Liêu, xã Lương Mông và Vi Văn Thêm (SN 1984), trú tại thôn Đồng Giảng A, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ.

Sau khi bỏ trốn, đến nay các đối tượng Triệu Đức Dương, Triệu Quý Hiệp và Bàn Thị Viên đã lần lượt ra đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của bản thân. Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đối tượng ra đầu thú và ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Chẽ đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu và xác minh truy bắt đối tượng Vi Văn Thêm bỏ trốn, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Khánh