Chiều 23/10), tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Hoàng Văn Thám (SN 1986,  trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn); Lý Đình Vũ (SN 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, theo quy định tại Khoản 2 Điều 235 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Cùng ngày, các quyết định và lệnh tố tụng đối với 3 bị can nêu trên đã được VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

leftcenterrightdel
Ba bị can Lý Đình Vũ, Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám
Trước đó, liên quan đến vụ xả dầu thải vào khu vực suối đầu nguồn dẫn vào hệ thống nước Nhà máy Nước sạch Sông Đà gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, khiến cho cuộc sống của hàng nghìn hộ dân ở nhiều quận, huyện của Hà Nội bị đảo lộn, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật hình sự.

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám là thủ phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô liên quan vụ án.

Bước đầu 2 đối tượng khai nhận, ngày 6/10, Đại và Thám được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô tải BKS 99C-087.83 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà (địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) lấy chất thải bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10m3, sau đó chở về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90 (địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) gửi xe.

Ngày 8/10, cả 3 đối tượng trên sử dụng xe ô tô nêu trên chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình rồi tiến hành xả chất thải, sau đó bỏ trốn.

Trưa ngày 20/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Công an huyện Thuận Thành, Công an tỉnh Bắc Ninh vận động đối tượng Lý Đình Vũ ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ đã khai hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Vũ, anh ta quen Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1988, là con gái ông Giám đốc Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà). Trong một lần trò chuyện, Trang nói công ty của cô có chất thải là dầu cặn nên muốn thuê Vũ đi đổ giúp với giá 7 triệu đồng. Nhận lời với Trang, ngày 6/10, Vũ thuê Đại và Thám đi xe tải từ Bắc Ninh đến Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà đêm đi đổ.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

N.Minh