Nguyễn Thị Thúy Vi là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Thị Thuý Vi.

Theo hồ sơ, khoảng 15h ngày 28/5/2018, Nguyễn Thị Thúy Vi và chồng là Dương Hải Thọ đến nhà của ông Nguyễn Thành Út, cư trú thị trấn An Châu, huyện Châu Thành thuê xe ôtô 7 chỗ hiệu Fortuner biển kiểm soát 67A-047.22 tự lái để đi dự tiệc ở huyện Tịnh Biên.

Sau khi nhận được xe thì vợ chồng Vi điều khiển xe qua Casino ở Campuchia giáp biên với xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang rồi cầm xe cho một tiệm cầm đồ lấy số tiền 150 triệu đồng. Số tiền có được vợ chồng Vi đánh bạc thua hết tiền.

Lúc này Thọ nói với Vi về Việt Nam tìm thuê một xe ôtô nữa để cầm cố lấy tiền đánh bạc gỡ lại để có tiền chuộc xe của ông Út. Sau đó, vợ chồng Vi thuê xe về TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tiếp tục thuê xe 4 chổ biển kiểm soát 67A- 023.44 của ông Nguyễn Văn Thảo, cư trú TP Long Xuyên.

Sau khi nhận được xe, Thọ điều khiển xe chở Vi qua Casino ở Campuchia cầm cho một tiệm cầm đồ lấy số tiền 80 triệu đồng rồi đem đánh bạc thua hết. Lúc này, Vi lấy điện thoại nhắn tin về cho ông Út nói là xe ôtô vợ chồng Vi thuê đã đem cầm bên Camphuchia rồi vợ chồng Vi bỏ trốn.

Sự việc sau đó được ông Út và ông Thảo làm đơn gửi đến Công an tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Dương Hải Thọ và Nguyễn Thị Thúy Vi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử và tuyên phạt tù đối với Dương Hải Thọ và Nguyễn Thị Thúy Vi.

Trong lúc được tại ngoại chờ chấp hành án thì Nguyễn Thị Thúy Vi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 3/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thúy Vi. Sau thời gian đi nhiều nơi sinh sống để lẩn trốn truy nã. Trước sự truy bắt ráo riết và vận động, thuyết phục của lực lượng Công an Nguyễn Thị Thúy Vi đã trở về nhà và ra đầu thú./.

Hoàng Anh - Minh Tín