leftcenterrightdel
 Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai, nơi ông Sáng (ảnh nhỏ) có nhiều sai phạm trong công tác quản lý gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước đó, ông Phạm Văn Sáng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên ông này không có mặt tại địa phương, được xác định đã bỏ trốn.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi ông ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tháng 7/2020, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Văn Sáng - nguyên tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai - do vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Trong thời gian là tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở, ông đã có những sai phạm trong lãnh đạo điều hành, thực hiện các dự án "Xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, thực nghiệm và chuyển giao các loại giống rau, quả ứng dụng công nghệ cao", "Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP" và "Nhà màng nông nghiệp" gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Cuối năm 2018, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận ông Sáng có sai phạm 'rất nghiêm trọng'.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Nam Phong