    |
 |
| Đối tượng Phan Văn Phước bị bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh:CA) |
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Phước (SN 1992, thường trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Phước là người làm dịch vụ môi giới bất động sản. Bà N.T.P. (SN 1952, trú tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) có thửa đất diện tích hơn 2.000m², do có nhu cầu tách thửa nên nhờ Phước thực hiện các thủ tục liên quan.
Quá trình thực hiện, Phước tiến hành đo đạc, chỉnh lý thửa đất thành hai thửa riêng biệt. Sau đó, đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng bà P. không thể cùng lúc đứng tên cả hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đề nghị chuyển nhượng tạm một thửa sang tên Phước để thuận lợi làm thủ tục, đồng thời cam kết sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ chuyển nhượng lại cho bà P.
Tin tưởng những thông tin trên, khoảng cuối tháng 2/2024, bà P. ký hợp đồng chuyển nhượng cho Phước thửa đất diện tích 1.138m², đồng thời đưa thêm khoảng 20 triệu đồng để thực hiện hồ sơ.
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phước chỉ giao lại Giấy chứng nhận của thửa đất đứng tên bà P.; Giấy chứng nhận thửa đất đứng tên Phước bị đối tượng giữ lại, mang đi cầm cố để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.
    |
 |
| Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối tượng làm giả. (Ảnh:CA) |
Đến khoảng tháng 9/2024, Phước chuyển nhượng thửa đất đã cầm cố cho một người trú tại TP Hà Nội với giá 800 triệu đồng, sau đó sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ.
Khi nhiều lần bị yêu cầu giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa còn lại, Phước làm giả một Giấy chứng nhận mang tên bà N.T.P. rồi đưa cho bà nhằm tạo lòng tin.
Đến khoảng tháng 2/2025, phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu bất thường, bà P. trình báo cơ quan Công an. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh.
Căn cứ kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phước giao cho bà P. là giả, do đó, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Văn Phước để điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.