Vào chiều ngày 10/5/2022, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lưỡng ( 61 tuổi, trú tại Thị Xã LaGi, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội "mua bán trái phép chất ma túy" được quy định tại Điều 251 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
Bị can Nguyễn Văn Lưỡng và tang vật

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào lúc 11h30' ngày 26/4/2022, bị can Nguyễn Văn Lưỡng (61 tuổi, trú thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển 2 bánh heroin có trọng lượng 700gr từ TP HCM về Bình Thuận.

Trước đó, vào năm 2011, Lưỡng đã từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy với mức án 3 năm tù giam. Sau khi ra tù, thay vì tu chí làm lại cuộc đời, Lưỡng lại sa đà tham gia vào các sới bạc tại các địa phương lân cận. Để có tiền cho các cuộc đánh bạc, Lưỡng đã liên hệ một số đối tượng khác tại TP HCM để mua ma túy mang về Bình Thuận bán kiếm lời.

Hiện CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã và đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy hết sức tinh vi này./.

Tuấn Anh