Chiều 3/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 2/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thị Thu (SN 1989, trú tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Phạm Thị Thu là cộng tác viên của Tạp chí Bảo vệ rừng và môi trường.

Cũng trong ngày 2/1, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.

leftcenterrightdel
Bị can Phạm Thị Thu tại CQCA
Trước đó, khoảng 14h ngày 25/12/2019, tại quán Moon coffee (khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP Thanh Hoá), Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Phạm Thị Thu đang nhận 10 triệu đồng của anh Cao Đức Anh (SN 1990, lái xe Công ty CP Xây dựng giao thông thủy lợi Tuấn Hùng - Công ty Tuấn Hùng). Được biết, Công ty Tuấn Hùng (có trụ sở tại Lô 166 Bào Ngoại, Phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá), do ông Cao Minh Quê làm giám đốc.

Phạm Thị Thu là cộng tác viên của Tạp chí bảo vệ rừng và môi trường (có địa chỉ tại số 144 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Bước đầu cơ quan điều tra xác định: Quá trình làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Thu cho rằng một số công trình nâng cấp tuyến đê tại thị trấn huyện Hoằng Hoá do Công ty Tuấn Hùng là nhà thầu thi công, có biểu hiện sai phạm.

Sáng 25/12/2019, Thu gọi điện thoại cho ông Cao Minh Quê để nói về việc phát hiện một số dấu hiệu sai phạm tại công trình do ông này đang thi công. Khi ông Quê xin Thu tạo điều kiện không đăng báo, thì Thu yêu cầu ký hợp đồng tuyên truyền và ra giá 15 triệu đồng. Ông Quê từ chối ký hợp đồng và hỏi Thu lấy bao nhiêu tiền nhưng Thu không trả lời. Vì vậy, ông Quê đưa ra đề nghị 10 triệu đồng và được Thu đồng ý.

Khoảng 14h cùng ngày, khi Thu đến quán Moon coffee nhận tiền thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định. 

N.Minh