Theo điều tra, lúc 21h30' ngày 16/1/2025, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội CSGT trật tự Công an thị trấn Tân Túc kiểm tra xe tải do Lam điều khiển.

leftcenterrightdel
 Đỗ Công Minh Trị cùng với tang vật.

Qua kiểm tra, xác định bên trong thùng xe có 62 thùng carton chứa 40.440 bao thuốc lá điếu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Bước đầu, Lam thừa nhận số hàng trên do Tuấn thuê vận chuyển.

Năm 2023, Tuấn và Lam quen biết nhau do cùng làm nghề tài xế xe tải. Cuối tháng 11/2024, Tuấn giới thiệu cho Lam làm vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về TP HCM để giao cho các xe tải lớn chạy tuyến Bắc - Nam để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, với tiền công 25 nghìn đồng/thùng.

leftcenterrightdel
 Đỗ Viết Tuấn và Võ Văn Lam tại Công an.

Chiều 16/1/2025, Tuấn gọi điện cho Lam đi chở hàng cấm. Trên đường di chuyển, Lam nhận được điện thoại của Trị thông báo điểm bốc hàng. Khi đến bãi đất trống thuộc ấp 1 (xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Lam cùng với Trị vận chuyển 62 thùng carton chứa thuốc lá điếu nhập lậu từ bãi đất lên xe tải của Lam.

Bốc hàng xong, Lam lái xe tải chạy trên quốc lộ 1 cũ để giao thì bị Cảnh sát bắt giữ. Tính đến thời điểm bị bắt, Lam và Tuấn vận chuyển được khoảng 30 chuyến. Từ lời khai của Lam, Cảnh sát đã bắt giữ Tuấn và Trị.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển thuốc lá lậu từ TP HCM ra Hà Nội nên Tuấn đã giới thiệu công việc này cho Lam để chia tiền công. Khi Tuấn nhận thông báo có thuốc lá điếu nhập lậu sẽ liên lạc với Lam để đến nhận, vận chuyển hàng rồi giao cho các xe tải lớn để chuyển ra Bắc.

Tiền công vận chuyển thỏa thuận với người bán là 250 nghìn đồng/ thùng, Tuấn và Lam hưởng 25 nghìn đồng/ thùng, số còn lại Tuấn trả cho các tài xế xe tải lớn.

Hiện vụ việc đang được Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tuấn Anh