Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h30’ ngày 22/4, để có tiền tiêu xài, Tài và Dũng rủ nhau đi cướp giật tài sản.

leftcenterrightdel
 Cô gái bị kéo ngã xuống đường, nằm bất động.

Tài điều khiển xe máy chở Dũng đi qua nhiều tuyến đường tìm người dân sơ hở để ra tay cướp giật.

Đến đường Nguyễn Tiểu La, phường 8, cả hai phát hiện chị N. (khoảng 25 tuổi) đi xe máy phía trước, trên người có đeo túi xách liền đeo bám.

Tài tăng ga áp sát, dùng tay giật chiếc túi xách của chị N. rồi tăng bỏ chạy. Bị cướp giật túi xách bất ngờ, chị N. trượt dài trên đường, nằm bất động.

Phát hiện vụ việc, người dân và lực lượng chức năng đưa nạn nhân vào bệnh viện sơ cứu vết thương và hiện sức khỏe đã ổn định.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã có mặt phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 điều tra, truy xét và bắt giữ hai đối tượng.

Cả hai thừa nhận hành vi giật túi xách, bên trong có chứa điện thoại và giấy tờ tùy thân của chị N. Tài sản cướp được, Dũng và Tài mang điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài, còn túi xách và giấy tờ vứt bỏ bên đường./.

Đại Lánh