Ngày 23/2, VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Tú (19 tuổi, trú tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 10h ngày 24/11/2018, Tú cùng 3 người bạn mang theo dao, rựa, mã tấu đến trước cổng Trường THCS Nguyễn Du (xã Ea Toh, huyện Krông Năng) để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

leftcenterrightdel
Đối tượng Trần Văn Tú tại cơ quan công an. 

Đến 14h cùng ngày, không thấy nhóm thanh niên kia đến nên nhóm Tú kéo nhau vào trường THCS Nguyễn Du gây rối. Lúc này, anh Dương Văn Thuận (45 tuổi, nhân viên bảo vệ của trường) ra đóng cổng lại thì Tú liền đi tới gây gổ nên hai bên dẫn tới xô xát.

Ngay sau đó, Tú chạy ra ngoài lấy một cây rựa trèo qua tường rào vào sân trường tìm anh Thuận để chém. Tại đây, thấy anh Thuận đang đứng trước khu tập thể nhà trường, Tú liền rượt đuổi rồi chém một nhát trúng vào tay trái anh Thuận rồi bỏ chạy ra ngoài.

Sau đó, anh Thuận được giáo viên trong trường và người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bản kết luận pháp y kết luận, anh Thuận bị vết thương cẳng tay trái, đứt toàn bộ nhóm cơ duỗi cẳng tay, tỷ lệ thương tích 33%. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Nguyễn Chính