Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phan Ngọc Sáng (SN 1990, trú phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động từ Campuchia, đồng thời đưa ra khuyến cáo giúp người dân nhận diện và phòng tránh thủ đoạn của các đối tượng.

Theo cơ quan Công an, đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo để gọi điện cho người dân, giả danh cán bộ Công an và thông báo nạn nhân có liên quan đến các vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy". Để tạo lòng tin và gây áp lực tâm lý, các đối tượng gửi hình ảnh giả mạo như quyết định bắt tạm giam, lệnh truy nã hoặc các văn bản tố tụng giả nhằm buộc nạn nhân chuyển tiền để "phục vụ điều tra", từ đó chiếm đoạt tài sản.

leftcenterrightdel
 Tống đạt quyết định đối với đối tượng Phan Ngọc Sáng.

Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại hoặc mạng xã hội khi chưa xác minh rõ danh tính.

Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh, các cơ quan tiến hành tố tụng như Công an, VKSND và TAND không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra, xác minh hoặc giải quyết vụ án.

Khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước thông báo liên quan đến vụ án và yêu cầu chuyển tiền, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu, đồng thời chủ động liên hệ hoặc đến cơ quan Công an gần nhất để kiểm tra, xác minh thông tin.

Để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên chia sẻ các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới cho người thân, bạn bè; đồng thời tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xuân Nha