leftcenterrightdel
 Đối tượng Cụt Khăm Hương.

Theo điều tra, khoảng tháng 4 năm 2015, Cụt Khăm Hương đang làm việc tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã liên lạc với Chích Thị Th, SN 1999, trú tại bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (Th. là người yêu của Hương) để bàn với Th. sang Trung Quốc làm công ty thì Th. đồng ý.

Khoảng một tuần sau, Hương quay về huyện Kỳ Sơn đón xe khách đưa người yêu ra TP Móng cái, tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc. Sau khi sang đến Trung Quốc, Hương đã liên lạc với một người phụ nữ tên Lý rồi bán Th. cho người này với số tiền 90.000.000 đồng. Sau khi trốn được về Việt Nam, Chích Thị Th. đã làm đơn tố cáo hành vi của Cụt Khăm Hương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giam Cụt Khăm Hương để phục vụ công tác điều tra.

Anh Tuấn