leftcenterrightdel
 Dung mạo kẻ vui vẻ với gái bán dâm còn cướp tài sản

Trước đó, Quý lên mạng xã hội và biết chị N.T.H. là người bán dâm nên rủ chị này vào một khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 để mua bán dâm với giá 1,5 triệu đồng. “Vui vẻ” xong Quý không trả tiền mà còn dùng roi điện chích vào người chị H. khiến nạn nhân bất tỉnh rồi lấy điện thoại và 500 ngàn đồng của nạn nhân tẩu thoát.

Tuy nhiên, chị H. tỉnh dậy và truy hô nên nhân viên khách sạn đã bắt giữ Quý lại. Sau đó Quý trả cho chị H. chiếc điện thoại, còn số tiền thì hắn không chịu trả lại mà còn đe dọa muốn yên ổn thì phải đưa thêm 5 triệu đồng.

Tối ngày 14/7, khi Quý đang nhận 10 triệu đồng của chị H. tại quán cà phê trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1 thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Quý thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình. Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoa Việt