Lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, Công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc Lê Ngọc Thành (41 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn) đánh vợ nhập viện.

Cụ thể, ngày 23/2, Lê Ngọc Thành và vợ là Trần Thị M. xảy ra mâu thuẫn gia đình. Lê Ngọc Thành đã đánh đập bà M. bị thương nặng. Nghe tiếng la hét, hàng xóm chạy đến can ngăn, đồng thời đưa bà M. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An.

leftcenterrightdel
 Bà M. bị chồng đánh phải nhập viện chữa trị.

Được biết, bà M. quê ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) là mẹ đơn thân còn ông Thành là người địa phương, đã từng lập gia đình. Tuy nhiên khi đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương hai người đã quen biết và tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, sau một thời gian sống chung không hòa hợp dẫn đến thường xuyên cãi vã.

Tiếp đó, bà M. đã làm đơn ly hôn gửi tòa án, hẹn ngày 28/2 đến giải quyết thì xảy ra sự việc trên.

Hiện, đang chờ kết quả giám định tỉ lệ thương tổn cơ thể để cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật - lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn cho biết thêm.

Nguyễn Hòa