Đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn có đồng chí Nguyễn Phước Toán – Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Về thành phần Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Bá Ngọc - Trưởng phòng 8 VKSND TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn; đồng chí Phạm Văn Dũng – Phó Trưởng phòng 8, đồng chí Lê Văn Quy – Phó Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn, cùng các Kiểm sát viên sơ cấp. Đại diện lãnh đạo Nhà tạm giữ có đồng chí Phạm Tấn Quốc – Trưởng Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn, đồng chí Trần Ngọc Bình – Phó Trưởng Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng các đồng chí cán bộ quản giáo Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Đà Nẵng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm sát, đồng chí Nguyễn Phước Toán – Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng mong muốn các thành viên Đoàn kiểm sát tập trung làm tốt công tác kiểm sát, đánh giá toàn diện thực trạng việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn. Qua đó, Đoàn kiểm sát phát hiện, đánh giá nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị giải quyết những tồn tại, hạn chế đó nhằm đảm bảo việc thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với những vướng mắc, thiếu sót mà Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn và VKSND quận Ngũ Hành Sơn còn gặp phải trong thực tiễn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bá Ngọc - đại diện Đoàn kiểm sát công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn quý I năm 2024. Đồng thời, nêu một số nội dung cụ thể Đoàn kiểm sát sẽ tiến hành kiểm sát và đề nghị nhà tạm giữ cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện để Đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tấn Quốc – Trưởng Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn đã báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ trong quý I năm 2024; nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam và điều chuyển can phạm nhân.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; làm việc với một số tổ nghiệp vụ và trực tiếp gặp, hỏi các can phạm đang bị giam giữ tại các buồng tạm giữ, tạm giam.

Trong quý I năm 2024, Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn đã làm tốt công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân được thực hiện đúng quy định pháp luật; đảm bảo việc phân loại, quản lý giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; không có trường hợp can phạm có hành vi phạm tội hoặc bỏ trốn,… Nhà tạm giữ luôn được bảo vệ an toàn, phục vụ tốt cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà tạm giữ. Trên cơ sở kết quả kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát VKSND TP Đà Nẵng sẽ ban hành kết luận từ đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận Ngũ Hành Sơn trong thời gian tới.

 

 


Trần Văn Đức- VKSND quận Ngũ Hành Sơn