Theo đó, Công an huyện Gò Dầu vừa xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về virus corona trên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Trước đó, một người đàn ông ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bị triệu tập vì tung tin sai sự thật lên mạng xã hội. 

Cụ thể, 2 công nhân Lảnh Thị Mai L. (SN 2000, ngụ tại ấp 6, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) và Ngô Bảo Q. (SN 1992, ngụ ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng) đang làm việc tại các công ty trên địa bàn bị triệu tập.

Hai người này thừa nhận đăng thông tin trên chủ yếu là muốn câu like. Sau đó L. và Q. cam kết không đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh corona trên mạng xã hội và gỡ bỏ bài viết, đính chính lại thông tin đã đăng trên mạng trước đó.

Ngoài ra, PA03 cũng mời L.P.N.A (21 tuổi, sinh viên, ngụ huyện Tân Biên) về hành vi đăng thông tin sai sự thật về dịch virus corona trên mạng xã hội Facebook gây hoang mang trong cộng đồng. N.A được xác định là chủ tài khoản Facebook L.N.A.

Trước đó, chủ Facebook đã đăng tải thông tin sai sự thật với mục đích câu like như: “Thị trấn Tân Biên đã có dịch corona…”. Cơ quan chức năng buộc A. tháo gỡ thông tin trên đồng thời đã nhắc nhở, yêu cầu A. cam kết không được tái phạm./.

Huyền Ngân