leftcenterrightdel
 Các đối tượng có hành vi Gây rối trật tự công cộng ngày 3/8/2025 tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh bị tạm giữ.

Ngày 9/7/2025, khoảng 3h sáng, tại khu vực trạm dừng nghỉ Thác Mơ (phường Đông Mai), nhóm thanh thiếu niên tụ tập, không đội mũ bảo hiểm, rong xe qua các điểm du lịch. Chỉ vì cho rằng một thanh niên “khiêu khích”, chúng lập tức đuổi theo, đập phá và dùng dao phớ chặt biển số xe 14X1-540.XX để ra oai trên mạng.

Công an nhanh chóng xác định 13 đối tượng gây án, trong đó, có 9 người từ 16–18 tuổi và 2 người dưới 16 tuổi. Tất cả bị tạm giữ về tội “Cướp tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, đêm 4/11/2024, một nhóm thanh niên mang gậy kim loại đuổi theo, đập phá xe máy rồi tháo biển số tại khu vực Onsen (phường Quang Hanh). Hành vi này cũng xuất phát từ trào lưu “chặt biển” lan truyền trên mạng. Tòa án đã tuyên nhiều mức án tù giam, có đối tượng lãnh án đến 3 năm 6 tháng.

Mới đây nhất, ngày 3/8/2025, tại phường Tuần Châu, 4 đối tượng, trong đó 2 người chưa đủ 18 tuổi tiếp tục tái diễn hành vi tương tự. Công an đang điều tra và xử lý nghiêm.

Chỉ trong 9 tháng qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 5 vụ, 42 đối tượng liên quan đến hành vi chặt, lấy biển số xe để “lấy le” trên mạng xã hội. Điểm chung: đa số là thanh thiếu niên, hành vi bộc phát, bạo lực, chịu ảnh hưởng mạnh từ nội dung mạng độc hại.

Theo Bộ luật Hình sự, hành vi này có thể bị xử lý về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” hoặc “Cướp tài sản” – với mức án lên tới nhiều năm tù, dù giá trị biển số không lớn. Một phút “ngông cuồng” có thể đánh đổi cả tương lai.

Để ngăn chặn các hành vi nêu trên, Công an khuyến cáo, mỗi gia đình cần có trách nhiệm quản lý, giáo dục con cái về đạo đức và pháp luật từ sớm. Gia đình cần quản lý thời gian con sử dụng mạng xã hội, thiết lập bộ lọc nội dung, định hướng lối sống lành mạnh và kỹ năng ứng xử.

Nhà trường cần tích hợp giáo dục pháp luật vào chương trình học, tổ chức ngoại khóa, hội thảo, tuyên truyền về hậu quả của vi phạm pháp luật.

Và bản thân các em đang tuổi vị thành niên cần tỉnh táo trước nội dung mạng, không tiếp tay chia sẻ hay cổ vũ những “trend” nguy hiểm. Một “trend” có thể tạo tiếng cười trong vài giây, nhưng hậu quả của nó có thể theo bạn suốt đời. Đừng để những cú click và lượt xem biến thành bản án và hồ sơ tiền án tiền sự.

Trúc Quyên