Theo đó, ngày 15/4 thông tin từ Trại giam Xuân Hà (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, đóng ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với phạm nhân Đinh Văn Duẫn (SN 1997, trú tại xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Được biết, phạm nhân Đinh Văn Duẫn đang chấp hành án 4 năm tù về tội trộm cắp tại phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà. Tuy nhiên, vào khoảng 8h ngày 14/4, trong quá trình Duẫn cùng một số phạm nhân khác đi lao động tại các ruộng hoa màu trong xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên) thì y đã bỏ trốn khỏi khu vực trên.

leftcenterrightdel
 Đinh Văn Duẫn với các đặc điểm nhận dạng

Mô tả tại lệnh truy nã, Đinh Văn Duẫn cao 1,7 m, sống mũi lõm, có nốt ruồi cách 0,5 cm sau cánh mũi trái.

Theo hồ sơ điều tra, từ đầu tháng 10/2018 đến cuối tháng 11/2018, trên địa bàn các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh liên tục xảy ra 13 vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản (chủ yếu vào ban đêm, lấy trộm các tài sản có giá trị gọn nhẹ như: điện thoại di động, máy tính xách tay, tiền…).

leftcenterrightdel
 Quyết định truy nã phạm nhân bỏ trốn tại nơi giam giữ

Nhận được trình báo của người dân, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã xác lập chuyên án 118T để tổ chức lực lượng tập trung đấu tranh. Ngày 28/11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Hồng Lĩnh đã xác định và bắt giữ đối tượng Đinh Văn Duẫn là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Văn Duẫn khai nhận trong vòng hơn một tháng đã thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản ở TX Hồng Lĩnh (2 vụ), Nghi Xuân (3 vụ), Can Lộc (5 vụ), Thạch Hà (2 vụ), TP Hà Tĩnh (1 vụ), với tổng trị giá tài sản khoảng 120 triệu đồng.

Sau khi bị bắt, Đinh Văn Duẫn bị Tòa án Nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 4 năm tù. Tính tới thời điểm hiện tại đối tượng Duẫn đã chấp hành án được 1 năm 4 tháng 13 ngày tại Phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà (thuộc Cục C10 - Bộ Công an) theo bản án số 05 ngày 6/3/2019/HSST.

leftcenterrightdel
Trước đó, Đinh Văn Duẫn (Thạch Liên, Thạch Hà) đã gây ra hàng chục vụ trộm trên nhiều địa bàn  

Được biết, Duẫn từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản cùng đồng bọn thực hiện tại huyện Can Lộc vào năm 2014.

Trại giam Xuân Hà xin thông báo Quyết định truy nã đối tượng Đinh Văn Duẫn tới toàn thể quần chúng nhân dân để cảnh giác. Khi phát hiện các thông tin về đối tượng này xin vui lòng liên hệ số điện thoại 02393.845.438 hoặc 0975.995.868- 0941.762.888 

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải đối tượng Đinh Văn Duẫn đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân và UBND xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. 

Mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định

 

Đặng Thùy