Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ ổ nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Công an huyện Hiệp Hòa đã xây dựng kế hoạch, chủ động, quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng ngừa.

Khoảng cuối tháng 9/2021, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ Trộm cắp tài sản, tài sản mất trộm là thang sắt, dây điện, cầu máy gặt lúa, xe lôi... Qua nghiên cứu các vụ trộm, lực lượng Công an huyện Hiệp Hòa đã dựng lên được phương thức, thủ đoạn và chân dung các đối tượng.

Thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng ban đêm và sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, các đối tượng sẽ thực hiện hành vi trộm cắp.

Nhận định đây là nhóm đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động liều lĩnh gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Công an huyện đã tổ chức lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.

Công an huyện Hiệp Hoà tiến hành bắt giữ 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Ảnh: CAH Hiệp Hòa.  

Các đối tượng gồm: Trương Văn Hoàng, SN 1994, trú tại thôn Đại Đồng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Tạ Văn Thành, SN 1993, trú tại Thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Trần Như Thọ, SN 1990, trú tại thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Dương Văn Tất, SN 1975,  trú tại thôn Đại Đồng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Quang Toàn, SN 1979,  trú tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, đã thực hiện 6 vụ Trộm cắp tài sản như: dây điện, thang sắt,… xe lôi trên địa bàn huyện từ cuối tháng 9 năm 2021.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Vũ Phương