leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Khánh tại cơ quan công an, cùng tang vật 3 điện thoại di động (2 điện thoại hiệu OPPO trộm cắp, 1 điện thoại của Khánh).

Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 23/9, Khánh đã tìm cách vượt tường rào khu cách ly y tế tập trung tại trường mẫu giáo Măng Non trốn ra ngoài đến khu vực chợ Lộc Điền. Sau đó, Khánh đến trước cửa nhà anh Nguyễn Chí Hiếu (44 tuổi) thuộc ấp 2, xã Lộc Điền thấy cửa cổng mở nên Khánh đã lén lút vào nhà tìm tài sản, thấy 2 điện thoại di động màu đen để đầu giường ngủ con anh Hiếu, Khánh tiến lại và lấy trộm 2 điện thoại đi ra khỏi nhà.

Nghe tiếng chó sủa anh Hiếu thức dậy chạy ra sân thấy Khánh đang cầm 2 chiếc điện thoại trên tay và hô “ăn trộm điện thoại đứng lại”. Khánh  liền trả lại 2 chiếc điện thoại cho anh Hiếu, rồi Khánh bỏ đi. Khoảng 15' sau Khánh quay lại trên tay cầm theo 1 cây gỗ dài trên 1 mét đứng ngoài sân thách thức, chửi bới anh Hiếu. Đúng lúc này lực lượng Công an xã Lộc Điền có mặt và lập tức khống chế đối tượng Khánh đưa về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan Công an, Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của Khánh, đối tượng mới được ra tù ngày 21/9 về tội “Trộm cắp tài sản”, khi trở về địa phương Khánh được đưa vào khu cách ly y tế tập trung tại trường mẫu giáo Măng Non xã Lộc Điền. Sáng ngày 23/9, sau khi đã nhậu với bạn trong khu cách ly, Khánh đã vượt ra ngoài đi đến nhà anh Hiếu trộm tài sản nhưng bị chủ nhà phát hiện quả tang.

Hiện Công an xã Lộc Điền đã bàn giao đối tượng Khánh cùng các tang vật liên quan cho Công an huyện Lộc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhật Tân