Các nhà chức trách Ý mới đây đã ra thông báo thu hồi sản phẩm khuyên tai trang sức có nguồn gốc Trung Quốc do chứa thành phần hóa học độc hại với sức khỏe người dùng.

 


Các chuyên gia y tế cảnh báo, khi đeo các món đồ trang sức này, mồ hôi từ cơ thể tiết ra có thể phản ứng với các chất hóa học có trong đó và gây kích ứng cho da. Đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm, cơ địa dễ dị ứng, có thể rơi vào tình trạng dị ứng từ nhẹ đến nặng với các triệu chứng như mẩn đỏ, ngứa ngáy, sưng tấy, nổi mụn nước. Về lâu dài, nó còn dẫn đến nhiều căn bệnh da liễu nguy hiểm và rất khó điều trị. Các loại trang sức tương tự như vậy đang bán tràn lan trên thị trường Việt Nam, đặc biệt tại các chợ, vỉa hè.

Ngoài vòng tai, nhiều sản phẩm trang sức khác như lắc tay, lắc chân, khuyên tai… cũng đều không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ hay bất kỳ thông tin gì về sản phẩm. Giá bán các sản phẩm này lại cực rẻ chỉ vài nghìn đồng/ chiếc. Đáng ngại hơn, sản phẩm này chủ yếu lại giành cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Phụ kiện theo trang phục khá quan trọng nên các bạn gái rất thích sắm những chiếc vòng loại này để phối với từng bộ quần áo.

Hơn nữa, những lắc chân lắc tay, vòng cổ hay vòng tai này có mẫu mã khá đẹp, lại rẻ, phù hợp với túi tiền và sở thích thay đổi của các bạn trẻ nên được ưa chuộng, còn về nguồn gốc những mặt hàng này thì rõ ràng là các bạn trẻ đến  mua hoàn toàn không để ý, vì cứ thấy rẻ và đẹp là mua. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, tránh mua các loại đồ trang sức chứa chất độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
 

Theo VietQ

.