Ngày 18/3, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, kết quả điều tra nguyên nhân tử vong của cháu trai 13 tuổi (nạn nhân tử vong tại tòa nhà bỏ hoang) không có dấu hiệu tội phạm.

leftcenterrightdel
 Hiện trường phát hiện bé trai 13 tuổi tử vong. 

Theo đó, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tử vong do treo cổ, không có dấu vết tác động từ bên ngoài.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 17h ngày 7/3, ông T.H. (64 tuổi) phát hiện cháu cháu nội của mình là T.G.H. (13 tuổi) tử vong trong khu nhà cao tầng, thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk. Được biết, khu nhà cao tầng – nơi phát hiện cháu H. tử vong đã bỏ hoang nhiều năm nay.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ một lãnh đạo UBND phường Tân Lợi, qua xác minh ban đầu, cháu H. có dấu hiệu bị tự kỷ, thường ngày sống với ông nội./.

Nguyễn Chính