Ngày 31/10, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một gia đình ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn.

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 30/10. Hồ Thanh Cường (SN 1989) cầm dao rượt đuổi chém cả nhà khiến người cha là Hồ Hữu Cảnh (SN 1943) tử vong tại chỗ, người anh là Hồ Quốc Nhật (SN 1980) chết trên đường đi cấp cứu.

Người mẹ là bà Trương Thị Dư (SN 1950) bị đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan Công an hiện đã tạm giữ Cường để phục vụ công tác điều tra.

leftcenterrightdel
 Vụ án mạng xảy ra tại một gia đình ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn. Ảnh: HP.

Một số thông tin nói, Cường có tiền sử bệnh tâm thần.

Liên quan đến trường hợp người mẹ, sáng ngày 31/10, nguồn tin địa phương cho biết, bệnh nhân Trương Thị Dư hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại thần kinh trong tình trạng sức khỏe diễn biến khả quan hơn.

Ngoài chấn thương sọ não, bệnh nhân có vết thương bàn tay khá phức tạp, đã được các bác sĩ vệ sinh chống nhiễm khuẩn.

“Bệnh nhân đã được phẫu thuật sọ não lấy máu tụ, tình hình đã khả quan hơn. Sau khi chấn thương sọ não ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục phẫu thuật xử lý vết thương ở bàn tay.”, nguồn tin nói.

PV