Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, vào lúc 12h30', ngày 26/4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an huyện Bến Cầu đột kích và bắt quả tang 50 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại ấp Thuận Tây.

leftcenterrightdel

Tang vật bị thu giữ tại sòng bạc.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại hiện trường gồm 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 49 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 28 xe mô tô các loại, trên 220 triệu đồng và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Sòng bạc này do Hồ Minh Hiếu (SN 1986, ngụ khu phố 5, phường 1, TP Tây Ninh) tổ chức cho các con bạc từ đến từ Long An và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sát phạt. Hàng ngày, Hiếu chủ động chọn các địa điểm vắng vẻ, thông báo cho các con bạc đến đánh từ khoảng 10h sáng. Để qua mặt cơ quan chức năng, Hiếu thường xuyên đổi địa điểm. Khu vực này giáp biên giới, Hiếu chọn các vùng đồng trống, địa hình vắng, có nhiều lối thoát bằng đường sông rạch.

leftcenterrightdel
 Những người tham gia đánh bạc.

Hiếu còn thuê Phan Thanh Hiếu (SN 1992, trú tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) và Phạm Minh Hiếu (SN 1985, trú tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) làm cảnh giới và quản lý, với tiền công từ 200.000 đồng/ngày trở lên, tùy theo thời gian các vụ đánh bạc.

Hiếu chuẩn bị các dụng cụ để đánh bạc và thu tiền bảo kê sòng bạc (tiền xâu). Những người tham gia sát phạt thay phiên làm cái, mỗi người 1 giờ và trả tiền bảo kê cho đối Hiếu 1 triệu đồng/giờ; mỗi ván đặt cược từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng; khi nhà cái thắng lớn thì phải nộp tiền xâu là 40% số tiền thắng cược.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tuấn Anh