Chiều 29/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, trú tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) từ TP Đà Nẵng về đơn vị để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "giết người".

leftcenterrightdel
Nguyễn Văn Tùng tại Cơ quan điều tra. 

Bước đầu, Tùng khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm với chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (SN 1981, trú cùng xã) nên chiều 21/7, Tùng đã mang súng AK sang nhà bắn chị H. rồi tự sát. Sau đó, cả 2 được người thân đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến đêm cùng ngày, vì vết thương quá nặng nên người nhà đã đưa Tùng xuống bệnh viện Chợ Rẫy rồi đưa sang bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương tại TP HCM điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 25/7, Tùng đã dẫn theo con trai bỏ trốn khỏi bệnh viện.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc dùng súng AK bắn người tình rồi tự sát kinh hoàng. 

Tùng còn khai, khi tới nhà chị H., Tùng năn nỉ chị làm lại từ đầu nhưng bất thành. Sau đó, Tùng ra mở cốp xe mở lấy súng rồi đuổi theo bắn chị H.. Khẩu súng quân dụng AK mà Tùng dùng để gây án được mua cách đây khoảng 3 năm ở khu vực biên giới Campuchia với giá 12,5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, Đại tá Nguyễn Tâm - Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1977, trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi che giấu tội phạm. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi Tùng trốn khỏi bệnh viện, đã liên lạc với Bình và đề nghị đưa ra Bắc trốn. Mặc dù biết Tùng là tội phạm, nhưng vẫn hẹn gặp nhau tại tỉnh Bình Định rồi cả 2 lên xe bỏ trốn ra Bắc. Khi đi đến huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ cả 2 đối tượng.

leftcenterrightdel
Khẩu súng AK đối tượng Tùng dùng để bắn chị H. và tự bắn mình để tự sát, nhưng không chết và được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó.   

Như Báo Bảo vệ Pháp luật đã đưa tin trước đó, Tùng từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp giật tài sản”, phải ngồi tù gần 10 năm. Được biết, Tùng từng có 2 đời vợ nhưng đã ly hôn. Sau khi ra tù, Tùng quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (38 tuổi, trú cùng xã Ea Bhốk). Trong khi đó, chị H. cũng đã ly hôn chồng. Sau đó, Tùng và chị H. chung sống như vợ chồng tại buôn Mtá A (xã Ea Bhốk) nhưng chưa đăng ký kết hôn.

leftcenterrightdel
Cơ quan điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bình vì đã giúp sức cho Tùng bỏ trốn.

Cho đến khoảng hơn 1 tháng qua, giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau nhiều lần bị đánh đập, bạo hành, chị H. đòi chia tay với Tùng. Đến khoảng 15h30' ngày 21/7, Tùng đến nhà chị H. nói chuyện thì cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, chị H. chạy sang nhà bố mẹ đẻ của mình cách đó 2 căn nhà, thì bị Tùng đuổi theo rồi cầm súng AK bắn một phát đạn khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, Tùng dùng súng bắn vào cằm mình để tự sát nhưng không chết. Sau đó, cả 2 được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng Tùng vì bị thương nặng, nên ngay trong đêm đã được chuyển đến Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt (tại TP HCM) điều trị. Đến ngày 25/7, trong khi đang nằm điều trị vết thương tại TP HCM, đối tượng Tùng đã bỏ trốn. Cho đến sáng  28/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở TP Đà Nẵng bắt giữ được Tùng.

Nguyễn Chính