Ngày 7/2, VKSND tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với Vũ Văn Lực (SN 1997, thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, Việt Yên) để điều tra về hành vi giết người; Nguyễn Thanh Sang (SN 1997, trú tại xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên) và Bùi Thế Quang (SN 1997, thôn Đanh, xã Minh Đức, Việt Yên) để làm rõ về hành vi che giấu tội phạm.

leftcenterrightdel
 Vũ Văn Lực, Nguyễn Thành Sang và Bùi Thế Quang tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Bắc Giang. 
 

Quá trình điều tra xác định, vào khoảng 12h ngày 03/02/2022, tại khu vực đường liên xã Minh Đức – Nghĩa Trung thuộc thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, Nguyễn Thành Sang điều khiển xe ô tô KIA Forte, BKS 20A – 176.52 (chở theo 04 người khác, trong đó có Vũ Văn Lực và Bùi Thế Quang) xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô HUYNDAI Accent, BKS 98A – 443.91 do anh Thân Văn T. điều khiển (trên xe chở theo vợ là chị Thân Thị Nga, SN 1989).

Sau khi va chạm, Sang điều khiển xe ô tô đuổi theo chặn xe anh T. rồi Sang và Quang xuống xe cãi cọ, xô xát đánh nhau với vợ chồng anh T.

Thấy vậy, Lực từ trên xe đi xuống rút dao nhọn mang sẵn trên người đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đùi, bụng anh T.

Hậu quả khiến anh T. bị thương nặng, bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên nhưng đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng về nhà Quang rồi cùng nhau bàn bạc, vứt con dao (là hung khí Lực sử dụng để đâm anh T.) xuống ao gần nhà Quang để phi tang; Cơ quan Công an đã tiến hành truy tìm và thu giữ được con dao trên.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ đối với Vũ Văn Lực về hành vi Giết người và Nguyễn Thành Sang, Bùi Thế Quang về hành vi Che giấu tội phạm để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Phương