* Nhiều biệt thự bị kẻ gian đột nhập giữa đêm

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9/2021 đến cuối tháng 1/2022, 5 nhà dân trên địa bàn TP Nam Định, phần lớn trong đó là nhà biệt thự đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị.

Rạng sáng 17/9/2021, biệt thự ông Nguyễn Văn T. trên đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Thống Nhất, TP Nam Định bị kẻ gian đột nhập giữa đêm. Tài sản bị lấy cắp là 1 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9, 1 xe máy Honda Lead. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, gia chủ ngủ say đột nhập vào nhà qua cửa sổ ban công tầng 3 không đóng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng trèo cây đột nhập vào nhà để trộm cắp.

Trước đó, đêm ngày 4/9/2021, một vụ trộm khác xảy ra tại một biệt thự trên đường Ngô Sỹ Liên, phường Lộc Hòa.

Kẻ gian đột nhập bằng cách trèo lên cây bóng mát trước nhà rồi sang ban công tầng 2. Cũng bằng thủ đoạn này, một biệt thự trên phố Bùi Tân, phường Lộc Vượng, bị đột nhập thông qua cửa sổ tầng 2. Tài sản mất cắp là 1 điện thoại di động Iphone 12 và 48 triệu đồng tiền mặt.

Đêm ngày 27/1/2022, gia chủ một căn biệt thự trên phố Chu Văn An, phường Lộc Vượng cũng báo Công an về việc mất 2 điện thoại di động, ví tiền chứa nhiều tiền mặt. Kẻ gian đột nhập vào ban công tầng 3 của một ngôi nhà không đóng.

leftcenterrightdel
Một căn biệt thự bị kẻ gian đột nhập từ cửa sau. 

Hãi hùng hơn, đêm ngày 28/2/2022, một biệt thự trên phố Nguyễn Tài Mậu, phường Lộc Hạ bị kẻ trộm treo qua tường, đột nhập vào nhà thông qua cửa lùa phía sau ngôi nhà. Lục lọi 3 tầng biệt thự, lấy trộm được 1 Laptop nhãn hiệu Fujitsu màu trắng và 17 triệu đồng tiền mặt.

* Truy tìm và giăng lưới

Sau khi tiếp nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an TP Nam Định phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và VKSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu dấu vết; đồng thời rà soát camera hiện trường thu thập hình ảnh đối tượng gây án.

Kết hợp nhiều biện pháp điều tra, truy xét, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Nam Định nhận định, đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội một mình, là nam giới, khoảng 40 tuổi, cao trên 1,7 m. Tuy nhiên qua rà soát lại không phát hiện đối tượng trộm cắp nào có đặc điểm giống với đối tượng gây án hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Trần Trung Tây (khoanh tròn) tại hiện trường vụ án.

Tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét diện đối tượng, Đội Cảnh sát Hình sự xác định Trần Trung Tây, SN 1982, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hà Nội có đặc điểm trùng khớp với đối tượng gây án.

Tiếp tục xác minh về Trần Trung Tây, Công an xã Giao Lạc thông tin Tây đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập. Hiện Tây đi làm thuê tại nhiều nơi ở Hà Nội và rất ít khi về địa phương. 

Kết hợp biện pháp trinh sát và biện pháp kỹ thuật, Công an TP Nam Định xác định Trần Trung Tây liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh như: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Sáng ngày 14/3/2022, Công an TP Nam Định nhận tin Trần Trung Tây xuất hiện tại khu vực ga tàu thuộc TP Huế. Nhận định đối tượng vừa đến TP Huế hoặc chuẩn bị rời TP Huế bằng ga tàu để đến địa phương khác tiếp tục phạm tội trộm cắp, Công an TP Nam Định đã ngay lập tức liên lạc Công an TP Huế đề nghị phối hợp hỗ trợ nhằm ngăn chặn đối tượng tẩu thoát; đồng thời báo cáo Giám đốc Công an tỉnh cử tổ công tác khẩn trương đến TP Huế phối hợp công an địa phương, truy bắt nóng đối tượng.

Sau nhiều giờ rà soát với sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an TP Huế, Tổ công tác Công an TP Nam Định đã bắt giữ thành công Trần Trung Tây.

Là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, từng có “thâm niên” 20 năm tù giam trong các vụ án trộm cắp tài sản nên Trần Trung Tây rất lì lợm, ngoan cố không chịu khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

leftcenterrightdel
 Cảnh sát lấy mẫu vân tay Trần Trung Tây (áo nâu).

Song trước những tài liệu chứng cứ cùng chiến thuật điều tra, xét hỏi và lý lẽ thuyết phục của trinh sát hình sự Công an TP Nam Định, Trần Trung Tây đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của ít nhất 5 vụ trộm cắp tài sản kể trên.

Sau mỗi phi vụ “đột vòm” thành công, có tiền, Trần Trung Tây lại dạt đến một tỉnh khác ăn chơi, vừa tránh sự truy tìm của cơ quan công an vừa nhòm ngó địa điểm mới để trộm cắp tài sản.

Trần Trung Tây khai nhận, thường đi lang thang ở các khu phố giữa đêm khuya, thấy nhà dân nào không đóng cửa sổ hay chỉ khép cửa hậu phía sau nhà để tìm cách đột nhập, trộm tài sản; nhất là những nhà biệt thự có kiến trúc mở, tường bao quanh nhà thường thấp, dễ trèo; hoặc những nhà trồng cây xanh lâu năm trước hiên để lấy bóng mát, có cành cây vươn sát ban công thì càng dễ đột nhập.

Bích Mận