Theo đó, ngày 16/6/2020, VKSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Tòa án cùng cấp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử rút kinh nghiệm nội bộ đối với vụ án Nguyễn Công Vinh cùng đồng bọn về tội trộm cắp tài sản.

4 đối tượng được đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Nguyễn Công Vinh (SN 2001, trú tại thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà), Nguyễn Văn Từ (SN 2001, trú tại thôn Thôn Nam Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), Nguyễn Thu Trung (SN 2002, trú tại Thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà), Nguyễn Kim Trung (SN 2003, trú tại thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà).

leftcenterrightdel
 Liên tiếp trộm hàng chục bình acquy xe ô tô, 4 thanh niên cùng quê lĩnh 42 tháng tù.

Theo cáo trạng, cả 4 đối tượng trên là bạn bè thường hay chơi với nhau và để có tiền tiêu xài cá nhân các đối tượng đã cùng bàn với nhau đi trộm cắp tài sản.

Trong khoảng thời gian từ ngày 29/12/2019 đến ngày 4/1/2020, Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Văn Từ và Nguyễn Thu Trung đã 4 lần và Nguyễn Kim Trung 2 lần, cùng đồng bọn lén lút lấy trộm 19 bình ắc quy các loại của 12 xe ô tô trên địa bàn các xã Thạch Đài, xã Lưu Vĩnh Sơn, xã Tân Lâm Hương, xã Nam Điền, xã Việt Tiến (Thạch Hà) và xã Cẩm Sơn, xã Cẩm Hưng, xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên), gây thiệt hại về tài sản tổng trị giá hơn 28,1 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Kim Trung tham gia 2 lần gây thiệt hại là 17,9 triệu đồng.

Tại phiên xử, HĐXX nhận định đây là vụ án đồng phạm giản đơn trong đó Nguyễn Công Vinh có vai trò khởi xướng và thực hành tích cực; Nguyễn Văn Từ, Nguyễn Thu Trung và Nguyễn Kim Trung đều có vai trò thực hiện tích cực.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Công Vinh 18 tháng tù, Nguyễn Văn Từ 10 tháng tù, Nguyễn Thu Trung 8 tháng tù và Nguyễn Kim Trung 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng.

Đặng Thùy- Đức Lâm (VKSND huyện Thạch Hà)