Theo tài liệu của cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản như: điện thoại di động, máy tính xách tay, xe máy, tiền mặt.... Việc liên tục xảy ra các vụ mất trộm đã gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng tình hình ANTT trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án và phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh, Công an thị xã Kỳ Anh, các phòng  nghiệp vụ và Công an tỉnh Quảng Bình để đấu tranh làm rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên là Trần Xuân Thủy, SN 1987, trú  tại thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (là đối tượng chủ mưu, cầm đầu) và đối tượng Lê Văn Hữu, SN 1998, trú tại thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, tiến hành triệu tập 9 đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.

leftcenterrightdel
 2 đối tượng cùng tang vật (Ảnh CAHT).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Để thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp nói trên, hàng ngày các đối tượng sẽ đi xe máy đến các xã thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh và các xã trên địa bàn các huyện lân cận để quan sát tình hình, lựa chọn mục tiêu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Mục tiêu các đối tượng hướng tới thường là những ngôi nhà có vị trí xa vùng dân cư, ít người qua lại, dễ đột nhập, những gia đình có sơ hở trong việc bảo quản tài sản như không khóa cửa, hàng rào dễ đột nhập vào trong…đặc biệt, lợi dụng thời điểm vào các ngày rằm và mồng một hàng tháng, các gia đình trên địa bàn thường có phong tục thắp hương mời tổ tiên và không đóng cửa phòng thờ qua đêm.

Khi phát hiện “mục tiêu”, Lê Văn Hữu sẽ tiến hành cảnh giới cho đối tượng Trần Xuân Thủy đột nhập vào nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Hòng qua mắt lực lượng chức năng, khi thực hiện hành vi trộm cắp các đối tượng thường đeo găng tay và sử dụng khăn bịt kín mặt, đồng thời cầm theo dao, rựa, kéo để đề phòng khi bị hại phát hiện hoặc truy đuổi để có hành vi chống cự thoát thân. Tài sản sau khi được trộm cắp, các đối tượng mang đi tiêu thụ tại các hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

leftcenterrightdel
 Tang vật vụ án (Ảnh CAHT).

Bằng phương thức, thủ đoạn đó, trong thời gian từ tháng 4/2020 tới tháng 6/2021, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 42 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh và huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, chiếm đoạt tài sản hơn 250 triệu đồng, gồm: 60 máy điện thoại di động, 03 máy tính xách tay, 04 xe mô tô, 59.400.000 đồng tiền mặt. Phòng Cảnh sát Hình sự công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành thu giữ 06 xe máy, 30 điện thoại di động các loại, 01 máy tính xách tay, 01 bộ vam phá khóa xe máy, 01 cưa sắt, 01 kìm công lực, hai côn nhị khúc, nhiều găng tay và khăn bịt mặt các loại cùng với một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Với những tài liệu chứng minh về hành vi phạm tội của hai đối tượng, cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Xuân Thủy và Lê Văn Hữu về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật hình sự. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
P.V