Ngày 27/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Đoàn Văn Thành (31 tuổi), Nguyễn Xuân Vũ (23 tuổi, cùng trú tại xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hữu Đông (29 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”. 

leftcenterrightdel
 Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an. 

Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam Đoàn Văn Đông (34 tuổi, trú tại xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn) và Cao Công Thành (27 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột) cùng về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong chuyện gia đình nên khoảng 23h ngày 1/1/2023, sau khi ăn nhậu xong, Đoàn Văn Đông đã rủ các đối tượng trên về nhà cậu ruột của mình là anh Đ.V.T. (36 tuổi, ở xã Cuôr Knia) để đánh. Khi đi, các đối tượng mang theo 2 con dao để làm hung khí.

Ngay khi đến nơi, các đối tượng đạp bung cánh cổng nhà anh T. rồi vào trong đập phá nhà cửa gây thiệt hại tài sản 4,7 triệu đồng.

Tiếp đó, khi thấy anh Đ.V.D. (34 tuổi) trú tại xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn là em trai của T. đi vào sân thì bị các đối tượng xông vào đánh chém vào tay, chân và đầu.

Sau khi phát hiện vụ việc, một người phụ nữ ở gần đó tới can ngăn, lấy con dao vứt đi.

Rất may, anh D. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỉ lệ thương tật là 32%.

Ngoài hành vi giết người, Cao Công Thành, Đoàn Văn Đông và Nguyễn Xuân Vũ còn bị khởi tố thêm hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”./.

Nguyễn Chính