Theo điều tra ban đầu: Thắng và anh T. (35 tuổi, ngụ Kiên Giang) đều là thuyền viên tàu cá KG946..TS. Cả 2 chơi chung và thường tổ chức ăn nhậu. 

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Văn Thắng.

Ngày 16/5, tàu cá neo đậu trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, cả 2 ăn nhậu. Trong lúc ăn uống, Thắng và anh T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. 

Tức giận, anh T. dùng dao cắt tai của Thắng. Bực tức, Thắng lấy dao đâm anh T. gây thương tích nặng. Khi các thuyền viên khác phát hiện thì anh T. đã tử vong, nên bắt giữ Thắng giao cơ quan Công an.

Thiên Bình