Như Báo BVPL đã đưa, vào khoảng gần 17h ngày 24/4, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nghi bị sát hại ở khu vực bãi đất trống nêu trên nên trình báo Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án. Tại hiện trường, cơ quan Công an phát hiện 1 con dao dài khoảng 30cm bị cong, dính máu.

leftcenterrightdel

Hiện trường bị phong tỏa vào tối 24/4.

 

Sau khi trích xuất camera, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM (PC02) đã xác định nghi phạm ra tay sát hại, cướp tài sản ở xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). 

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy chiều 24/4, nạn nhân lái xe máy chở một nam thanh niên đi từ hướng đường Trần Hải Phụng ra khu dân cư Gia Phú (xã Vĩnh Lộc B). Khi đến bãi đất trống thuộc ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B thì nam thanh niên ra tay sát hại nạn nhân. Sau đó, thanh niên ngồi sau đã lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy khỏi hiện trường, theo hướng đường Trần Văn Giàu. Nạn nhân có đuổi theo được một đoạn và ngã xuống đường tử vong.

Nghi phạm được xác định là người sống lang thang, nghiện ngập và thường quanh quẩn ở khu vực Bến xe Miền tây (quận Bình Tân), công viên Phú Lâm (quận 6), và một số nơi trên địa bàn huyện Bình Chánh. Rạng sáng 2/5, các Trinh sát thuộc PC02 đã bắt được nghi phạm nói trên ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang đấu tranh, làm rõ hành vi của nghi phạm này liên quan đến việc dùng dao giết người, cướp xe máy của nạn nhân ở huyện Bình Chánh./.

Tuấn Anh