Công an TP Hà Nội cho biết, trong Quý III, tình hình an ninh trật tự tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trở lại, ảnh hưởng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, đời sống, an sinh xã hội. Song bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố, Công an TP Hà Nội nỗ lực, chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô. 

Trong quý III/2021, toàn Thành phố xảy ra 748 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 386 vụ (34%) so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, phạm pháp hình sự xảy ra 638 vụ, giảm 302 vụ (32,1%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 26 vụ (36,6%). Phát hiện 5 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến "tín dụng đen", giảm 3 vụ (37,5%) so với cùng kỳ năm 2020. 

Cùng với đó, Công an TP Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố thành lập các chốt kiểm soát người, phương tiện ra, vào Thành phố tại các tuyến đường lớn, nhỏ giáp ranh tỉnh ngoài, được triển khai từ ngày 14/7 do Công an TP Hà Nội chủ trì. Chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện lập các chốt phòng chống dịch “ngay từ gốc” ở đầu ngõ, ngách, thôn, xóm nhằm  kiểm soát chặt chẽ người ra, vào, đồng thời, thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, trấn áp các loại tội phạm và xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Công an TP Hà Nội đã tham mưu triển khai các phân hệ phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai các biện pháp công tác đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”; triển khai các biện pháp, phương án phòng chống dịch COVID-19 trong nội bộ, bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ, bảo đảm quân số thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ công tác. 

Mặt khác, Công an TP Hà Nội thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; nhất là việc nhận diện đối tượng phạm tội trong và sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa và biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận…

Đồng thời, thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ; đẩy mạnh, tuyên truyền, phản ánh kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Công an Thành phố, các gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ trong khi làm nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng cướp giật tài sản (từ trái qua): Dương Ngọc Toàn, Nguyễn Anh Tú, Trần Mạnh Cường. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, khoảng 6h00’ ngày 29/9/2021, Dương Ngọc Toàn (SN: 1988; HKTT: Số 13, ngõ 666 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội; có 2 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy) đi xe máy, nhãn hiệu Honda Wave màu đen không lắp BKS, đến nhà đón Nguyễn Anh Tú (SN: 1988; HKTT: 70 Ngô Thị Nhậm, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội; có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản) để cùng nhau đi lang thang cướp giật tài sản của người đi đường.

Khi Toàn chở Tú đến khu vực chợ Hà Đông, Hà Nội thì nhìn thấy anh Trần Anh H (SN: 1976; HKTT: Tổ 1, La Khê, Hà Đông, Hà Nội) đang đi xe máy một mình trên đường. Phát hiện anh H có đeo sợi dây chuyền vàng ở cổ nên Toàn và Tú đi theo, khi đến đoạn đường Văn Phú, Phú La, hướng ra QL6, thấy đường vắng người, Toàn và Tú đã vượt lên, áp sát, giật dây chuyền của anh H rồi điều khiển xe bỏ chạy. 

Sau khi cướp giật được sợi dây chuyền của anh H, cả hai đem đến bán tại một cửa hàng vàng bạc tại phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Toàn là người trực tiếp bán sợi dây chuyền được số tiền 106.698.000 đồng rồi chia cho Tú 53.000.000 đồng, cả hai đã tiêu xài hết số tiền trên.

Trước đó, khoảng 17h00’ ngày 22/9/2021, Toàn điều khiển xe Honda Wave màu đen chở Trần Mạnh Cường (SN: 1986; HKTT: Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội; 4 tiền án về tội cướp giật tài sản) đi lang thang mục đích cướp giật tài sản của người đi đường.

Khi đi đến khu vực gần vòng xuyến Vincom Long Biên, Hà Nội thì nhìn thấy chị Đặng Thị Thanh Th (SN: 1981; HKTT: Thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy đi một mình trên đường. Phát hiện chị Th có đeo dây chuyền vàng trên cổ nên Toàn và Cường đi theo một đoạn, điều khiển xe áp sát giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Sau đó, Toàn chở Cường về cửa hàng vàng bạc Tuấn Long bán được 5.000.000 đồng chia mỗi người 2.500.000 đồng và ăn tiêu hết.

Quá trình điều tra làm rõ, 3 đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nhiều lần tại nhiều địa bàn TP Hà Nội như: Long Biên, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông...

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 2/10/2021 và 3/10/2021, Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng: Dương Ngọc Toàn, Nguyễn Anh Tú, Trần Mạnh Cường để thực hiện điều tra và phối hợp Công an các quận, huyện khác làm rõ hành vi cướp giật tài sản của các đối tượng này trên địa bàn Thành phố.

P.V