Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã xác minh được đối tượng phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào đêm 9/8/2022 tại đường Bàu Năng 11 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trước đó, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Hòa (SN 1977, trú TP Đà Nẵng) về việc có người đổ xăng phía sau nhà bà và châm lửa đốt gây cháy một số vật dụng trong phòng vệ sinh.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh người đàn ông đổ xăng, châm lửa đốt nhà dân. (Ảnh: cắt từ clip)

 Theo thông tin bà Hòa cung cấp, khoảng 3h sáng cùng ngày, bà Hòa dậy đi vệ sinh thì phát hiện lửa cháy tại phòng vệ sinh ở tầng 1. Sau đó, bà Hòa kiểm tra camera khu vực đường thoát hiểm phía sau thì bà phát hiện trước đó có một người đàn ông mang theo thiết bị đến khoan cửa thông ra lối thoát hiểm, sau đó người này mang xăng đến đổ vào chỗ đã khoan và châm lửa đốt rồi bỏ đi. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra làm cháy một số vật dụng trong nhà.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra theo dấu vết nóng, khoanh vùng đối tượng và triệu tập làm việc những người liên quan.

Sau 2 ngày vào cuộc quyết liệt, đối tượng gây án được xác định là ông Nguyễn Văn Nông. Tại cơ quan điều tra, ông Nông khai nhận, vào cuối năm 2020, chồng bà Hòa hỏi mượn ông Nông số tiền 60 triệu đồng để làm giấy tờ đất ở TP Tam Kỳ và có hứa sẽ trả ngay. Vì nghĩa tình hàng xóm, nên ông Nông sử dụng tiền dành dụm làm nhà cho vợ chồng bà Hoa mượn, không lấy lãi.

leftcenterrightdel
 Ông Nông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CA cung cấp)

Sau nhiều lần đòi thì chồng bà Hoa có trả cho ông Nông 10 triệu đồng, số tiền còn lại không những không chịu trả mà cố tình tránh mặt. Bực tức, ông Nông có nhắn tin đe dọa đốt nhà, giết cả bà Hoa. Tuy nhiên, ông Nông không thừa nhận bản thân đã thực hiện hành vi phóng hỏa, đốt nhà bà này.

Các trinh sát đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, tiếp tục xác minh và làm việc với các nhân chứng cũng như tiến hành thu thập chứng cứ của vụ việc. Qua những tài liệu, chứng cứ thu được, cùng với sự đấu tranh quyết liệt, ông Nguyễn Văn Nông mới thừa nhận hành vi của mình. Để phá cửa, ông Nông tự lên mạng tìm hiểu cách sử dụng bình hàn gió đá, mua thiết bị và can nhựa chứa xăng cất giấu trên gác nhà mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo đối với ông Nông.


PV