Trước đó, do bị bệnh ung thư thường xuyên phải trải qua những cơn đau về thể xác nên anh Trương Duy C. là chồng của Trương Thị Hà sử dụng đến ma túy là thuốc phiện để làm giảm những cơn đau. Tuy nhiên, sau khi anh C. qua đời, vì thấy tiếc số lượng ma túy mà chồng chưa sử dụng đến nên Trương Thị Hà đã nảy sinh ý định bán số ma túy còn lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ được trong vụ án. (Ảnh: VKSND huyện Lộc Hà)

Chiều ngày 4/5/2023, khi Hà đang ở quán thịt dê của gia đình tại khu vực chân cầu Thạch Sơn thuộc địa phận thôn Tân Quý, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thì có một người đàn ông đi xe máy đến hỏi mua ma túy. Hà đã đi vào bên trong quán lấy 1 gói ma túy là thuốc phiện trong tổng số 15 gói đã chia sẵn để đưa ra bán. Khi Hà vừa ra đến cửa quán thì bị Công an huyện Lộc Hà phát hiện bắt quả tang. Quá trình khám xét, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ tổng khối lượng 243,3457g ma túy là thuốc phiện.

Hiện vụ án đang được tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

VKSND huyện Lộc Hà