leftcenterrightdel
 Đối tượng Phan Thị Bảo Trâm tại cơ quan Công an.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 18/4/2023, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại một quán cà phê thuộc khu vực khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu có một đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã phối hợp Công an phường Long Hưng nhanh chóng đến địa điểm như tin báo để kiểm tra.

Khi lực lượng Công an đến hiện trường thì phát hiện và bắt quả tang Phan Thị Bảo Trâm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 10 bọc nylon trong suốt, bên trong có chứa thảo mộc khô (nghi vấn ma túy loại cần sa).

leftcenterrightdel
 Tang vật lực lượng Công an thu giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Trâm tại huyện Hồng Ngự, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 1 túi giấy và 1 túi bạc bên trong có chứa thảo mộc khô (nghi vấn ma túy loại cần sa). Qua kết quả giám định, được biết tang vật mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy loại ADB- BUTINACA, là một chất ma túy mới, có tổng trọng lượng 387,086 gam.

Làm việc tại cơ quan Công an, Phan Thị Bảo Trâm khai nhận, đặt mua số ma túy trên qua mạng xã hội của một đối tượng lạ mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh đem về để sử dụng và bán lại kiếm lời. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghiêm Túc