Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá thành công đường dây tổ chức đưa, đón người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam rồi đưa đi các nước Đông Nam Á khác như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar thông qua biên giới Việt Nam - Lào tại tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Theo đó, vào lúc 23h ngày 19/11, tại khu vực bến đò khóm Tân kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lê Ngọc Quý (SN 1995, trú tại thị trấn Lao Bảo) đang đưa dẫn 4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc vượt biên sang Lào. Tiếp tục đấu tranh lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp thêm Lê Anh (SN 1972, trú tại thôn Nại Cửu, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng cùng với Lê Ngọc Quý trực tiếp đưa dẫn các đối tượng người nước ngoài nói trên.

leftcenterrightdel
 Đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triệt xóa bắt giữ 16 đối tượng liên quan.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm lái xe Trần Văn Bắc (SN 1983, trú tại xóm 8, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang chở 7 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào. Tiếp đó, lực lượng lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp Hoàng Thị Tĩnh (SN 1972, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là đối tượng được xác định đã dùng ô tô chở 4 đối tượng Trung Quốc bị bắt giữ trong đêm 19/11. Bắt giữ khẩn cấp Hồ Thị Vân (SN 1974, trú thôn Nại Cửa, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng trực tiếp nhận, điều hành và tổ chức cho toàn bộ số người Trung Quốc bị bắt nói trên xuất cảnh sang Lào.

Kết thúc chuyên án, lực lượng đánh án đã bắt giữ 16 đối tượng (5 đối tượng người Việt Nam, 11 đối tượng người Trung Quốc), thu giữ tang vật gồm 2 xe ô tô; 2 xe máy; 19 điện thoại di động các loại và một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án.

P.V