Đối tượng bị bắt là Lường Văn Khiêm (SN 1999) trú tại bản Cang, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 10 túi hồng phiến với khoảng 2.000 viên và một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan Công an đối tượng Khiêm khai nhận mua số ma túy trên để đi bán kiếm lời.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lậu Vạng Pó (ảnh trái) và đối tượng Lường Văn Khiêm (ảnh phải) tại cơ quan Công an. 

Đến hồi 21h cùng ngày, đối tượng Lậu Vạng Pó (SN 1987, trú tại bản Lán Lanh, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã) đồng phạm với Lường Văn Khiêm cũng đã bị Công an huyện Sông Mã bắt giữ.

leftcenterrightdel
 Quá trình lấy lời khai đối tượng Lường Văn Khiêm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cao Thiên