Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vào lúc 12 giờ trưa ngày 13/1, lợi dụng nhân viên bảo vệ đi vệ sinh một đối tượng đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa xông vào cửa hàng Viettel nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc) để cướp.

Vụ việc diễn ra rất nhanh trong vòng 27 giây và tổng số tiền bị cướp là 40 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Cử hàng nơi xảy ra vụ cướp

Sau khi vụ cướp xảy ra, Công an quận Liên Chiểu đã tung lực lượng truy tìm hung thủ. Chỉ trong vòng 7 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã khoanh vùng và xác định được đối tượng gây ra vụ cướp này.

Đến khoảng 4h chiều nay, đối tượng đã bị bắt. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

leftcenterrightdel
 Dẫn giải đối tượng. Ảnh Đông Hà

Như báo BVPL đã đưa tin, vào khoảng 12h trưa ngày 13/1 một đối tượng nam thanh niên đi xe máy Suzuki màu xanh, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa xông vào cửa hàng Viettel nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc). Khi thấy chị Nguyễn Trúc Hà (27 tuổi), nhân viên cửa hàng đang kiểm kê, tên này liền ném một vật nghi là mìn xuống nền nhà, rồi rút súng ra đe dọa buộc nữ nhân viên phải đưa hết tiền.

Bị uy hiếp, chị Hà đành giao số tiền hơn 40 triệu đồng cho tên cướp. Sau khi lấy được tài sản, kẻ bịt mặt nhanh chóng lên xe tẩu thoát về hướng trung tâm quận Liên Chiểu.

Xuân Nha