Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Thành (SN 1994, trú huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; tạm trú phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn đến nhậu tại quán “Ốc Vui” trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên).

leftcenterrightdel
Nguyễn Ngọc Thành tại thời điểm bị bắt giữ 

Tại đây, trong nhóm có chị N. là người trước đó Thành đã theo đuổi nhưng bị từ chối tình cảm. Hiện tại chị N. đã quen anh Phạm Minh Toàn (SN 1990, trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cũng tham gia nhóm nhậu. 

Trong lúc không tỉnh táo Thành nhớ lại việc bị N. từ chối tình cảm và nghĩ là lỗi do Toàn nên đã gây sự, khiến hai bên cãi nhau. Lúc ra khỏi quán, Thành khiêu khích Toàn đánh nhau tay đôi.

Trong lúc hai bên xô xát, Thành dùng dao đã thủ sẵn trước đó đâm vào ngực anh Toàn khiến nạn nhân tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án đối tượng Thành đã đến Công an phường Mỹ Phước trình diện.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiếp nhận lời khai của Thành để tiếp tục điều tra làm rõ.

Việt An