leftcenterrightdel
 Vũ Công Lợi tại Cơ quan Công an.

Trước đó, Công an thị xã Quảng Yên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc, khoảng 3h30 ngày 20/2/2024, tại khu 2, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, xuất hiện đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch, lợi dụng sơ hở, đột nhập vào cơ sở internet Hà thực hiện hành vi trộm cắp 1 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Motorthai trị giá khoảng 14.500.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Quảng Yên đã tổ chức xác minh, tiến hành các hoạt động điều tra, triển khai lực lượng truy tìm đối tượng phạm tội.

Qua công tác điều tra, thu thập thông tin, tài liệu, Công an thị xã xác định, đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Vũ Công Lợi. Đến 17h00 cùng ngày, Công an thị xã đã tổ chức bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật phạm tội và đưa Vũ Công Lợi về trụ sở để làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Vũ Công Lợi khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản mang bán lấy tiền. Đáng chú ý, Vũ Công Lợi có nhiều tiền án về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

An Dương