Trước đó, trưa ngày 15/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của chị Lê Hoàng Thúy N. (SN 2003, quê ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú phường Mỹ An) về việc bị mất trộm tài sản là 1 laptop hiệu Dell để tại phòng trọ.

Tiến hành truy xét, đến chiều cùng ngày, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định Hồng Quang Nhật T. là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ trong vụ án. (Ảnh: CA)

Tại cơ quan Công an, T. khai nhận, ngoài thực hiện vụ trộm laptop của chị N, trước đó, đối tượng còn thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn. Được biết, Hồng Quang Nhật T. hiện là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

PV