Ngày 9/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Hưng (SN 1995, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 BLHS.

Trước đó, khoảng 16h chiều ngày 5/9, Tổ công tác Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường Hòa Hiệp Nam gồm: bà Nguyễn Thị Thùy Phương – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, 2 cán bộ phường và Trung úy Lê Duy Khang – Cảnh sát khu vực Công an phường Hòa Hiệp Nam thực hiện công vụ tại Khu đô thị Eco Charm để lập danh sách công nhân hiện đang thi công, lưu trú trên địa bàn nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

leftcenterrightdel
 Cơ quan công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Hưng. (ảnh: CA cung cấp)

Khi đến gần nhà bà Đ.T.M (SN 1965) thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Bình Hưng (SN 1995, con bà M.) cầm trên tay 1 chiếc cuốc (loại dùng trong nông nghiệp) từ trong nhà xông ra đuổi đánh đoàn công tác, rượt đuổi theo đồng chí Lê Duy Khang một đoạn thì dừng lại.

Mặc dù đồng chí Khang đã giải thích cho Hưng việc đoàn công tác đang thực hiện nhiệm vụ và vận động thanh niên này vào nhà. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục lấy cây xẻng trong nhà chạy ra tấn công đoàn công tác. Hưng còn vung cuốc khiến nữ Phó Chủ tịch phường bị ngã ra đất, xây xát và hư hỏng điện thoại di động.

Thấy tình hình căng thẳng, Trung uý Khang gọi điện thoại cho lãnh đạo Công an phường yêu cầu lực lượng hỗ trợ. Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Nam đã có mặt thì đối tượng Hưng vào nhà chạy lên tầng 2 trốn vào phòng cố thủ. Sau một hồi cố thủ, đối tượng mở cửa xông ra thì bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận do bản thân uống bia say, đồng thời trước đó có mâu thuẫn với chị ruột trong nhà nên không kiềm chế được bản thân, nên mới gây ra vụ việc trên.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận Liên Chiểu phối hợp phòng PC01 Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Hưng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Lê Tâm