Thông tin ban đầu, khoảng 15h5’ ngày 11/5/2023, ông B.Q.T. (chủ tiệm vàng K.L.T. trên đường Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5) đến Công an phường trình báo về việc bị mất trộm 3 gói hàng có chứa vàng, gồm: dây chuyền (vàng 24K), mặt dây chuyền (vàng 18K), dây chuyền và móc khóa (vàng 14K), tổng trị giá khoảng 1,1 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Thị Mộng Ly.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Công an Phường 5 khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn gây án là Nguyễn Thị Mộng Ly (SN 1986; HKTT: xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Ly được nhận vào làm việc tại tiệm vàng vào khoảng tháng 2/2023, không có hợp đồng lao động, với công việc quét dọn, vệ sinh trong tiệm và giặt quần áo cho gia đình.

Chiều 29/4, chủ tiệm giải quyết cho nhân viên được nghỉ lễ 30/4 và 1/5; sau khi nghỉ lễ, Ly tự ý nghỉ việc.

Ngay trong đêm 11/5, Công an Quận 5 phối hợp với Công an địa phương đến nơi ở của Nguyễn Thị Mộng Ly tại Bến Tre để mời làm việc. Tại đây đối tượng có thái độ chống đối, không hợp tác, viện lý do bị bệnh tim, ngất xỉu nhằm né tránh làm việc với Công an.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Tang vật Công an thu giữ.

Sau khi đưa đối tượng đến bệnh viện, vừa giám sát, vừa thuyết phục, Nguyễn Thị Mộng Ly đã khai nhận hành vi trộm cắp số vàng trên của tiệm vàng K.L.T vào ngày 29/4.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Quận 5 ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mỹ Ly, tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Đại Lánh