Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Duy (SN 1983), trú tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. 

leftcenterrightdel
 Nguyễn Tiến Duy tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Hưng Yên).

Trước đó, ngày 29/8, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hồ sơ của Công an xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ về vụ việc, khoảng 13h15’ cùng ngày, Nguyễn Tiến Duy điều khiển xe mô tô Wave không gắn biển số đến tiệm vàng Mạnh Quỳnh ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm.

Khi vào tiệm vàng, Duy thấy chị Vũ Thị Tươi (SN 1988), là chủ cửa hàng đang bán hàng. Sau đó, Duy giả vờ hỏi xem 2 sợi dây chuyền vàng ở trong tủ kính.

Sau khi cầm cả 2 sợi dây chuyền, nhân lúc chị Tươi sơ hở, Duy liền chạy ra xe mô tô, nổ máy rồi lên xe để bỏ chạy thì bị chị Tươi chạy ra giữ lại.

Bỏ của chạy lấy người, Duy chạy bộ đến ngã ba chợ Đình Trà, thuộc thôn Yên Phú, thì bị người dân bắt giữ, bàn giao cho lực lượng Công an.  

Được biết, Duy từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ đang tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nam Hy