Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 27/11, Nguyễn Đăng Vinh (SN 1994), Đặng Văn Hoàng (SN 1996), Nguyễn Ngọc Xin (SN 1995) và Văn Viết N. (SN 1995, cùng trú tại xã Vinh Hiền) ăn nhậu với nhau tại quán V.H (thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Lúc nhậu xong, Vinh nói N. trả tiền nhậu để Vinh gọi điện thuê xe vào Đà Nẵng chơi tiếp. Tuy nhiên, trong lúc chờ xe đến, giữa N. và Vinh xảy ra mâu thuẫn, N. dùng tay đánh Vinh.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Đăng Vinh. (Ảnh: CA)

Sau đó, Vinh chạy vào bên trong quán lấy cây kéo rồi chạy ra đâm vào người N, khiến N. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi gây án, Vinh bắt xe vào Đà Nẵng và thuê phòng nghỉ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn để ở. Sau 17 giờ lẩn trốn, đối tượng sa lưới. 

 

 

PV